Kết quả tìm kiếm cho "947 bệnh nhân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 95
Toàn tỉnh hiện có 19 tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đang hoạt động. Trong đó, BHXH tỉnh ký hợp đồng với 4 đơn vị (Bưu điện tỉnh, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam, Công ty Điện lạnh Khánh An, Công ty TNHH Tuyến Hồng An Giang); BHXH các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng với 15 đơn vị.
Châu Đốc - là cửa ngõ giao thương quan trọng, viên ngọc quý của vùng ĐBSCL, ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch và đầu tư của cả nước. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm giao hòa giữa sông và núi, Châu Đốc như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Những năm qua, Châu Đốc đã tận dụng tốt những lợi thế này để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, trung tâm du lịch, thương mại sầm uất của khu vực.
Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), học sinh không chỉ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may bị ốm đau, bệnh tật, giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh (KCB), mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội. Chính vì nhiều lợi ích và giá trị nhân văn đó, chính sách BHYT học sinh đã thực sự đi vào cuộc sống, được học sinh và phụ huynh tích cực tham gia.
Năm 2024 là năm bứt phá và tăng tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Với những thành quả rất phấn khởi trong năm 2023, tỉnh phấn đấu năm 2024 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8,5%; thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, quy mô nền kinh tế tăng cao.
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH ) (sửa đổi) đang được xem xét điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, rất mới, trong đó có chính sách BHXH 1 lần. Đây được đánh giá là một trong những thay đổi cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các công trình vốn đầu tư công, Thường trực UBND tỉnh An Giang đã thành lập các đoàn liên tục đến kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn. Trên tinh thần lắng nghe, ghi nhận khó khăn và tích cực để tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo giải pháp giúp các địa phương sớm hoàn thành chỉ tiêu.
Hiện nay, tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc An Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 đạt 7,5% được xem là thách thức lớn. UBND tỉnh yêu cầu cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Tỉnh đặt quyết tâm cao ở năm “bản lề” 2023, nhằm tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021 - 2025).
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 7/7, Việt Nam ghi nhận 57 ca mắc mới COVID-19, ba bệnh nhân đang phải thở ôxy trong khi có 15 ca khỏi bệnh.
Những tháng đầu năm 2023, tình hình thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp đà tăng trưởng. Giá cả hàng hóa ổn định, sản lượng bảo đảm cung ứng cho người tiêu dùng; không xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng tăng giá... Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của ngành chức năng, cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp (DN).
UBND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 cuối năm 2022 để trả lời. Báo An Giang lược trích nội dung cơ bản thông tin đến bạn đọc.
Theo bản tin COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 26/2, Việt Nam ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19, trong khi có hai ca được công bố khỏi và có 3 bệnh nhân nặng đang phải điều trị.